TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Philippines tăng cường xử phạt tội tung tin giả mạo

VTV8Cập nhật 07:25 ngày 02/09/2017

(Ảnh minh họa: newyorker.com)

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký ban hành đạo luật mới. Theo đó, việc truyền bá các thông tin giả mạo tại nước này bị coi là phạm tội hình sự.

Theo đạo luật mới, bất kỳ tin đồn thất thiệt nào đe dọa tới trật tự công cộng hoặc gây phương hại lợi ích cũng như uy tín quốc gia đều bị xử phạt. Luật mới cũng quy định xử phạt bất kỳ phần tử nào thông qua các tài liệu in ấn hoặc những từ ngữ, phát ngôn cũng như thể hiện thái độ nhằm kích động chống đối luật pháp hoặc nhà chức trách.

Hình phạt tối đa đối với đối tượng vi phạm có thể lên tới 6 tháng tù giam kèm khoản nộp phạt lên tới 3.900 USD.

Singapore sẽ ra Luật xử lý tin giả mạo Singapore sẽ ra Luật xử lý tin giả mạo Tin tức giả mạo: Ngành công nghiệp bất khả chiến bại? Tin tức giả mạo: Ngành công nghiệp bất khả chiến bại? Facebook, Twitter và Google sẽ mạnh tay ngăn chặn tin tức giả mạo Facebook, Twitter và Google sẽ mạnh tay ngăn chặn tin tức giả mạo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.