Melbourne (Australia) dỡ bỏ phong tỏa sau hơn 3 tháng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/10/2020 17:59 GMT+7

VTV.vn - Quyết định được đưa ra sau khi thành phố Melbourne (Australia) ghi nhận các ca nhiễm mới giảm.

Thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia hôm nay đã chính thức mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng phong tỏa do COVID-19.

Hơn 16 nghìn cửa hàng bán lẻ, gần 6 nghìn quán cà phê, nhà hàng cùng khoảng 1 nghìn thẩm mỹ viện và 800 quán rượu có thể mở cửa hoạt động trở lại. Khoảng 180 nghìn công nhân có thể trở lại làm việc tại chỗ.

Các giới hạn về tụ tập đông người trong nhà cũng được nới lỏng. 2 người lớn, 1 trẻ em từ nhà này có thể đến thăm nhà khác.

Vào giữa tháng 6, sau khi Australia đạt được những kết quả tích cực trong việc kiểm soát đại dịch, Chính phủ liên bang đã tiếp tục công bố kế hoạch nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội cho giai đoạn mới. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các địa phương khác đang dần trở lại nhịp sống bình thường, từ đầu tháng 7, chính quyền bang Victoria đã phải liên tiếp đưa ra các biện pháp kiểm soát tình trạng gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 mới.

Bang Nam Australia đón sinh viên quốc tế trở lại Bang Nam Australia đón sinh viên quốc tế trở lại

VTV.vn - Chính phủ Australia vừa thông qua kế hoạch cho phép sinh viên quốc tế quay trở lại bang Nam Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước