Mexico công bố dự luật cải cách chống tội phạm

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 14:08 GMT+7

Tổng thống Nieto công bố dự luật cải cách chống tội phạm. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mexico Nieto ngày 27/11 đã công bố một dự luật cải cách gồm 10 điểm nhằm ngăn ngừa tội phạm thâm nhập vào đời sống chính trị quốc gia và củng cố nhà nước pháp quyền.

Theo dự luật mới, Tổng thống Pena Nieto sẽ đề xuất thành lập một lực lượng cảnh sát thống nhất chịu trách nhiệm tại 32 bang của nước này nhằm giảm bớt tình trạng phân công trách nhiệm phức tạp giữa các cấp liên bang và địa phương.

Dự luật mới sẽ hợp nhất các lực lượng cảnh sát gồm nhiều cấp và chấm dứt hiện tượng thông đồng giữa các quan chức chính phủ với các băng nhóm tội phạm.

Động thái này của Tổng thống Nieto được đưa ra nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng sau sự việc 43 sinh viên bị bắt cóc tại Iguala gây phẫn nộ trong công chúng hồi tháng 9 vừa qua. Ông Neito tuyên bố sẽ điều tra và trừng trị thích đáng những kẻ phạm pháp. Cho đến hiện tại, hơn 60 kẻ tình nghi, trong đó có nhiều cảnh sát và cả thị trưởng của Iguala cũng đã bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước