Mexico sẽ trục xuất khoảng 500 người di cư vượt biên trái phép sang Mỹ

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ hai, ngày 26/11/2018 18:24 GMT+7

Người di cư tại biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mexico cho biết, nước này sẽ trục xuất khoảng 500 người di cư, những đối tượng tìm cách vượt biên một cách bạo lực và trái phép vào Mỹ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại biên giới San Ysidro đang hết sức căng thẳng. Bộ Nội vụ Mexico lưu ý, bất chấp căng thẳng gia tăng, Mexico sẽ không điều động quân đội tới trấn áp dòng người di cư hiện tập trung tại khu vực biên giới này.

Trước đó, cửa khẩu biên giới San Ysidro nối giữa thành phố San Diego của Mỹ và TTijuana của Mexico đã ngừng mọi hoạt động do các cuộc biểu tình hỗn loạn. Cửa khẩu này đã được mở lại vài giờ sau đó.

Để đối phó với dòng người di cư không ngừng tăng, Nhà Trắng đã cho phép các binh sĩ Mỹ tại biên giới với Mexico được can thiệp kiềm chế bạo lực. Tuy nhiên, các binh sĩ sẽ chỉ được trang bị dùi cui và khiên bảo vệ để thi hành nhiệm vụ.


Mexico dựng chướng ngại vật ngăn người di cư Mexico dựng chướng ngại vật ngăn người di cư

VTV.vn - Ngoài chướng ngại vật, các bức tường kim loại cũng được dựng lên nhằm ngăn dòng người di cư nhập cảnh vào Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước