MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk của Nga

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 05:00 GMT+7

Xác của máy bay MH17 đặt tại căn cứ quân sự Gilze-Rijen, Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Máy bay MH17 bị bắn hạ cách đây 2 năm ở miền Đông Ukraine là do một tên lửa Buk thuộc loại 9M83 được chuyển từ Nga.

Cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines do Hà Lan đứng đầu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy: máy bay này đã bị tên lửa Buk từ miền Đông Ukraine bắn. Đáng chú ý nhất, các nhà điều tra cho rằng tên lửa này đã được vận chuyển từ Nga sang Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hà Lan, các nhà điều tra quốc tế cho biết họ có trong tay bằng chứng cho thấy tên lửa Buk do Nga chế tạo đã bắn rơi máy bay MH17 và sau đó tên lửa này đã được chuyển trở lại về lãnh thổ Nga.

Phản ứng trước những thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng dữ liệu radar của quân đội Nga cho thấy máy bay MH17 chắc chắn không phải bị bắn hạ bởi tên lửa được phóng từ khu vực do các lực lượng dân quân ở miền Đông Ukraine kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước