Mít tinh kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia

Thạch Thông, Huỳnh Sang (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 19:50 GMT+7

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn (phải) tặng hoa chúc mừng nhân ngày kỷ niệm. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Sáng nay (2/12), Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin nhấn mạnh, sự ra đời Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia ngày 2/12/1978, một tổ chức tiền phong của Đảng Nhân dân Campuchia, có ý nghĩa quan trọng kêu gọi nhân dân đứng lên đoàn kết thành một khối vững chắc.

Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia được thành lập tại huyện Snuol, tỉnh Kratie, trong bối cảnh đất nước Campuchia rơi vào cảnh hỗn loạn, tang thương dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. 

Dưới sự lãnh đạo của Heng Samrin, Samdech Chea Sim, Samdech Hun Sen, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia với sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam, đã giành chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử.

Quốc hội Campuchia công nhận 44 nghị sĩ mới Quốc hội Campuchia công nhận 44 nghị sĩ mới

VTV.vn -Trong phiên họp lần thứ 9 khóa 5, Quốc hội Campuchia đã biểu quyết công nhận 44 nghị sĩ mới của 3 chính đảng khác nhau để thay thế nghị sĩ của đảng Cứu quốc đã bị giải thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước