Một bộ phận người dân Trung Quốc chưa muốn tiêm ngừa vaccine

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 07/04/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - So với Mỹ và châu Âu, tỉ lệ tiêm ngừa vaccine tại Trung Quốc đang rất thấp, một phần nguyên nhân là do dịch bệnh đã khống chế tốt nên người dân chưa muốn tiêm.

Điều này khiến các ngành chức năng đau đầu khi mà trong vài ngày gần đây ở tỉnh Vân Nam xuất hiện lại ổ dịch trong cộng đồng sau hơn 2 tháng cả nước hầu như không có ca mắc mới.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng tại thành phố Thụy Lệ, bước đầu xác định nguồn lây từ Myanmar, tỉnh Vân Nam đã phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm ngừa vaccine cho hơn 300 ngàn dân địa phương. Với đường biên giới dài hơn 4.000 km giáp với Việt Nam, Lào, Myanmar ở phía Nam, Trung Quốc xác định tiêm chủng là hàng rào miễn dịch và ngăn chặn sự lây lan hiệu quả nhất.

Theo ông Zhang Wen Hong - Lãnh đạo Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Huashan, Thượng Hải, Trung Quốc: "Trung Quốc áp dụng các biện pháp đặc biệt nghiêm ngặt để ngăn chặn đợt bùng phát này. Chúng ta phải áp dụng biện pháp không khoan nhượng khi mà tiêm chủng chưa đạt miễn dịch cộng đồng, nếu không thì bùng phát có thể dẫn đến sự lây lan rộng hơn của đại dịch".

Một bộ phận người dân Trung Quốc chưa muốn tiêm ngừa vaccine - Ảnh 1.

Trung Quốc hiện chỉ phê duyệt vaccine nội địa cho tiêm chủng.

Đến cuối tháng 3, Trung Quốc mới tiêm vaccine cho 138 triệu người, với tỷ lệ 8 liều/100 dân, thấp hơn nhiều so với Mỹ 44 liều, Anh 50 liều. Sinovac đang nâng công suất sản xuất vaccine lên gấp đôi, tức 2 tỷ liều/năm, Cansino 500 triệu liều/năm. Trung Quốc hiện chỉ phê duyệt vaccine nội địa cho tiêm chủng.

Ông Gao Qiang - Tổng Giám đốc Công ty Sinovac, Trung Quốc cho biết: "Trong việc mở rộng năng lực sản xuất, chúng tôi không hạ thấp các tiêu chuẩn. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các quy trình và chất lượng sản phẩm. Tăng công suất bằng mở nhà xưởng nhằm đảm bảo nguồn cung vaccine cho tiêm chủng và xuất khẩu".

Với hơn 20 triệu dân, đến nay Bắc Kinh đã tiêm vaccine cho hơn 10 triệu người. Thành phố đang gấp rút triển khai tiêm ngày và đêm, thậm chí tại quận Đại Hưng, chính quyền còn chi hơn 700 tỷ đồng để tặng phiếu mua sắm cho người tiêm vaccine. Nhiều nơi tặng quà cũng như phối hợp chặt chẽ với khu phố để vận động người dân đi tiêm. Các tỉnh thành tại Trung Quốc đang chạy nước rút vì mục tiêu tiêm 560 triệu dân vào cuối tháng 6 này, trong khi hiện nay chỉ mới hoàn thành 1/4 kế hoạch.

Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 dạng hít Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 dạng hít

VTV.vn - Cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine dạng hít do Công ty dược CanSino Biologics và Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh phát triển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước