Một năm sau thảm họa MH17: Nỗi đau vẫn còn đó

PV Tổng hợp-Thứ sáu, ngày 17/07/2015 09:54 GMT+7

VTV.vn - Một năm đã trôi qua kể từ ngày chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine, nhưng nỗi đau vẫn không ngừng dày vò thân nhân của những nạn nhân xấu số.

Ngày 17/7/2014, chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine trên hành trình từ thành phố Amsterdam, Hà Lan trở về Kuala Lumpur, Malaysia. Vài tiếng sau, đội cứu hộ đã phát hiện những mảnh vỡ đầu tiên của MH17 ở làng Grabovo, thuộc thành phố Donetsk.

Máy bay rơi mang theo 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Trong đó, số nạn nhân từ các nước được thống kê bao gồm: 189 người là công dân Hà Lan, 44 người là công dân Malaysia bao gồm 15 thành viên phi hành đoàn, 27 người là công dân Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Bỉ, 4 người Đức, 3 người Philippines, 1 người Canada, 1 người New Zealand và 1 người Romania.

Một năm qua, nhiều giả thuyết về nguyên nhân thảm kịch MH17 tiếp tục được đưa ra, song sự thật vẫn còn là một bí ẩn. Với những gia đình có người tử nạn, nỗi đau mất mát vẫn không ngừng dày vò họ.

Trong những ngày qua, tại nhiều quốc gia trên thế giới đều đã diễn ra các buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn máy bay MH17.

Ngày 17/7/2014, chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine. Xác chiếc máy bay cháy đen và tan nát tại hiện trường ở Đông Ukraine. Ảnh:Reuters

Ngày 17/7/2014, chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine. Xác chiếc máy bay cháy đen và tan nát tại hiện trường ở Đông Ukraine. Ảnh:Reuters

Các nạn nhân xấu số được chuyển về Hà Lan.

Các nạn nhân xấu số được chuyển về Hà Lan.

Một năm sau tai nạn kinh hoàng, nỗi đau vẫn còn ám ảnh những thân nhân của các nạn nhân xấu số.

Một năm sau tai nạn kinh hoàng, nỗi đau vẫn còn ám ảnh những thân nhân của các nạn nhân xấu số.

Thủ tướng Anh Tony Abbott và vợ trong lễ tưởng niệm tại Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Gary Ramage

Thủ tướng Úc Tony Abbott và vợ trong Lễ tưởng niệm tại Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Gary Ramage

Gia đình của các nạn nhân tới dự lễn tưởng niệm tại Anh

Gia đình của các nạn nhân tới dự lễ tưởng niệm tại Anh

Nghi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn được tổ chức tại Canberra, Úc vào hôm 16/7

Nghi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn được tổ chức tại Canberra, Úc vào hôm 16/7

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tại Nga (Ảnh: Getty Images

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tại Nga (Ảnh: Getty Images)

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước