Một nghị sỹ Nhật Bản bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ

PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ năm, ngày 26/12/2019 06:00 GMT+7

Ông Tsukasa Akimoto, Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Ngày 25/12, các công tố viên Thủ đô Tokyo đã bắt giữ hạ nghị sỹ Tsukasa Akimoto do nghi vấn nhận hối lộ từ một công ty của Trung Quốc.

Văn phòng công tố Tokyo cho biết, hạ nghị sỹ Tsukasa Akimoto thuộc đảng Dân chủ tự do LDP cầm quyền bị cáo buộc đã nhận 3,7 triệu Yen dưới dạng tiền mặt và các chi phí du lịch để thúc đẩy thông qua dự luật cho phép đầu tư casino tại nước này. Ông Akimoto được cho là nhận hối lộ trong thời gian còn làm Thứ trưởng phụ trách thúc đẩy casino, một lĩnh vực gặp nhiều sự phản đối từ dư luận Nhật Bản.

Văn phòng công tố Tokyo không nêu tên công ty hối lộ ông Tsukasa Akimoto, tuy nhiên hãng thông tấn Kyodo cho biết, đây là một công ty của Trung Quốc có trụ sở đặt tại Thâm Quyến. Trong lịch sử, hiếm có trường hợp các nghị sỹ đương nhiệm Nhật Bản bị bắt giữ vì tội danh nhận hối lộ từ một công ty nước ngoài.

Cựu Phó Thủ tướng Hàn Quốc bị phạt tù vì nhận hối lộ Cựu Phó Thủ tướng Hàn Quốc bị phạt tù vì nhận hối lộ

VTV.vn - Ngày 11/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tuyên án 5 năm tù đối với nghị sĩ Choi Kyoung-hwan của đảng đối lập Hàn Quốc Tự do. Nghị sĩ này bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước