Một nửa tỷ phú Trung Quốc không có bằng đại học

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/02/2017 17:32 GMT+7

VTV.vn - Một nửa số tỷ phú tại Trung Quốc không hề có bằng đại học. Đây là thống kê được Viện Nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải vừa công bố.

Danh sách tỷ phú Trung Quốc năm 2017 do Viện Nghiên cứu Hurun thống kê cho thấy một nửa trong số 2.000 tỷ phú Trung Quốc sở hữu khối tài sản trị giá ít nhất 2 tỷ Nhân dân tệ lại không hề có bằng đại học. Hầu hết những tỷ phú không có bằng cấp thường làm việc ở lĩnh vực sản xuất, số ít làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc công nghệ thông tin. Độ tuổi trung bình của các tỷ phú Trung Quốc là 58.

Theo danh sách này, người giàu nhất Trung Quốc không có bằng đại học là ông Tông Khánh Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Wahaha - một trong những nhà sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc. Ông này sở hữu khối tài sản 112 tỷ Nhân dân tệ nhưng mới chỉ học hết cấp 2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước