Mực nước sông Mekong ở Thái Lan giảm mạnh

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 16/07/2019 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mực nước sông Mekong ở Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Mực nước hiện tại là 2,6m, thấp hơn 10m so với điểm tràn nước trên bờ sông.

Cùng thời điểm này vào năm 2018, mực nước sông Mekong là khoảng 12m. Tình trạng khô cạn kéo dài trong mùa mưa năm nay đã gây hạn hán nghiêm trọng, khiến mực nước sông xuống thấp tới mức nguy cấp. Hạn hán cũng khiến mực nước tại các phụ lưu của sông Mekong như: Nam Kam, Nam Oun và Nam Songkhram ở Thái Lan giảm xuống còn khoảng 20 - 30% khả năng chứa nước và có thể thấp hơn nữa nếu thiếu mưa. 

Do đó, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom bắt đầu áp dụng các biện pháp dự trữ tại tất cả 13 hồ chứa nước ở 12 huyện và khuyến cáo nông dân trong các khu vực giảm bớt hoạt động tưới tiêu nhằm ứng phó hạn hán.

Mực nước sông Mekong trên địa phận Campuchia đang lên Mực nước sông Mekong trên địa phận Campuchia đang lên

VTV.vn - Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia cho biết, mực nước sông Mekong trên địa phận Campuchia đo được trong sáng 27/3 đã cao hơn cách đây 2 ngày vài chục cm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước