Mực nước sông Mekong tại Vientiane đã lên

Ngọc Phương, Ngọc Tiến (Thường trú ĐTHVN tại CHDCND Lào)-Thứ năm, ngày 24/03/2016 09:57 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại CHDCND Lào, lưu lượng nước sông Mekong đoạn chảy qua thủ đô Vientiane đã tăng trong những ngày gần đây.

Ủy hội sông Mekong cho rằng đây là tác động tích cực sau khi Trung Quốc tăng cường xả nước ở đập thủy điện Cảnh Hồng từ ngày 15/3 vừa qua.

Theo Ủy hội sông Mekong, từ ngày 17 - 21/3, mực nước trên sông Mekong đoạn qua Vientiane đã lên hơn 1m, từ mức 1m02 lên mức 2m04. Các chuyên gia của Ủy hội cho rằng phải mất 17 ngày sau khi Trung Quốc tiến hành tăng lưu lượng xả nước trên sông Mekong thì nước mới có thể chảy đến điểm giáp ranh giữa Lào và Campuchia.

Thời gian để nước về tới Việt Nam có thể mất gần 1 tháng. Ủy hội sông Mekong cũng đã yêu cầu các nước thành viên cố gắng sử dụng nước một cách hiệu quả nhất để nước có thể xuống tới Đồng Bằng sông Cửu Long.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước