Mỹ - Ấn Độ sẽ sớm hoàn tất đàm phán thương mại giai đoạn 1

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/02/2020 22:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Ấn Độ đang chờ đợi bước ngoặt khi lãnh đạo hai nước vừa nhất trí sẽ sớm hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm đi đến thỏa thuận giai đoạn 1.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, quyết định này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ủng hộ trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo không cho biết cụ thể những nội dung gì sẽ được chấp thuận trong thỏa thuận giai đoạn 1. 

Trước đó, khi bắt đầu công du Ấn Độ, ông Trump đã chỉ trích chính sách thuế của nước này, nhưng đồng thời bày tỏ tham vọng sẽ hoàn tất một thỏa thuận ít nhất vào cuối năm nay.


Mỹ - Ấn Độ có thể đạt thỏa thuận thương mại vào cuối năm 2020 Mỹ - Ấn Độ có thể đạt thỏa thuận thương mại vào cuối năm 2020

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán, Mỹ và Ấn Độ có thể sẽ đạt được thỏa thuận tự do thương mại vào cuối năm 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước