Mỹ - Ấn Độ tăng cường hợp tác

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 16:23 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ và Ấn Độ đang có những hợp tác sâu sắc trong các lĩnh vực chính bao gồm kinh tế, an ninh và văn hóa.

Ngày 13/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi sự tiến bộ về mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Ấn Độ trong thập kỷ qua và cho rằng, hai nước đang "đứng trên đỉnh của một thập kỷ thay đổi lớn".

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ, Phó Tổng thống Biden cho biết, Mỹ và Ấn Độ không chỉ là đối tác đơn thuần mà Ấn Độ sẽ là đối tác tốt nhất của Mỹ. Ông Biden cũng cho biết, hai nước đang có những hợp tác sâu sắc trong các lĩnh vực chính, bao gồm kinh tế, an ninh và văn hóa. Thương mại song phương năm nay đạt 100 tỷ USD.

Hợp tác giữa hai quốc gia cũng thể hiện trong các cuộc tập trận chung, theo ông Biden, Ấn Độ hiện nay tiến hành cuộc tập trận với Mỹ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho rằng, vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển mối quan hệ tích cực hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước