Mỹ - Ấn Độ thỏa thuận chia sẻ căn cứ quân sự

VTV8-Thứ tư, ngày 13/04/2016 10:25 GMT+7

VTV.vn - Mỹ và Ấn Độ đã nhất trí về cơ bản đối với thỏa thuận hợp tác hậu cần quân sự, cho phép sử dụng căn cứ của nhau để phục vụ các hoạt động tiếp tế và sửa chữa.

Thỏa thuận nói trên đã đạt được trong cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Ấn Độ nhân chuyến công du 3 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm tàu sân bay của Ấn Độ, còn người đồng cấp Ấn Độ đáp trực thăng lên tàu chỉ huy đổ bộ Mỹ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, hải quân Ấn Độ và Mỹ cũng đã đạt thỏa thuận về trao đổi thông tin hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động căng thẳng ở Biển Đông và muốn mở rộng ảnh hưởng đến Ấn Độ Dương. Sau khi rời Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Philippines, nơi ông dự kiến thăm các cơ sở Mỹ định triển khai quân, trong đó có một căn cứ ở rìa Biển Đông.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước