Mỹ bắt đầu bầu cử giữa nhiệm kỳ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Politico

VTV.vn - Ngày 6/11, hàng chục triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018.

Cuộc bầu cử ở Mỹ năm nay diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại các điểm bầu cử sau vụ gửi bom thư khủng bố tới các chính khách có ảnh hưởng lớn của Đảng Dân chủ cũng như vụ xả súng diễn ra tại nhà thờ người Do Thái ở Pittsburgh, bang Pennsylvania.

Cuộc bầu cử giữa kỳ này được đặc biệt chú ý bởi nó được xem như cuộc trưng cầu dân ý đối với 2 năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, đồng thời sẽ định hình tương lai chính trị của nước Mỹ trong 2 năm tiếp theo.

Ước tính, tỷ lệ cử tri Mỹ đi bỏ phiếu năm nay có thể lên tới 45%, cao nhất trong vòng 50 năm qua. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày 6/11 theo giờ Mỹ.

Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ: Đảng Dân chủ có thể giành đa số ghế tại Hạ viện Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ: Đảng Dân chủ có thể giành đa số ghế tại Hạ viện Hệ thống dữ liệu của Mỹ bị tấn công hơn 160 lần ngay trước bầu cử Hệ thống dữ liệu của Mỹ bị tấn công hơn 160 lần ngay trước bầu cử Mỹ: Các nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi người dân đi bầu cử giữa kỳ Mỹ: Các nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi người dân đi bầu cử giữa kỳ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước