Nhân tố Donald Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 06/11/2018 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump không hề có tên trong các lá phiếu nhưng ông lại đang giữ vai trò và tác động chính tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng này.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào hôm nay (6/11) theo giờ Mỹ. Tâm điểm của cuộc bầu cử này là cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát thượng viện, hạ viện giữa hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Hơn 30 cuộc vận động vòng quanh nước Mỹ, bay tới hơn chục thành phố chỉ trong 6 ngày trước bầu cử, Tổng thống Trump xuất hiện khắp nơi, trở thành tổng chỉ huy vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa. Ban vận động tranh cử của ông Trump thậm chí bỏ nhiều triệu USD làm các quảng cáo cho đảng này.

Ông Rich Galen - Chiến lược gia Đảng Cộng hòa phân tích: "Tổng thống Trump thống trị trên các tin tức. Ông ấy biết rằng làm nóng các vấn đề như mối nguy từ làn sóng nhập cư sẽ tạo ra sự kích động trong những người ủng hộ. Như thế, dù ông Trump không có tên trên lá phiếu, người ta cũng sẽ vẫn đi bỏ phiếu và bầu cho những người Cộng hòa có cùng quan điểm với ông ấy".

Bầu cho Đảng Cộng hòa để ngăn chặn mối đe dọa từ làn sóng nhập cư, chính sách mà chính quyền Trump đang đẩy mạnh rồi bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa để duy trì đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Mỹ, thành tựu sau 2 năm cầm quyền của Tổng thống Trump, chiến lược tranh cử của cả Đảng Cộng hòa đang xoay quanh chính sách của chính quyền Donald Trump như thế.

Chuyên gia bầu cử David Pal Brunell cho rằng: "Tổng thống Trump đã biến cuộc bầu cử lần này thành cuộc bầu cử của ông ấy, về ông ấy, về chính sách của ông ấy. Chỉ có khoảng 40% cử tri ủng hộ sự điều hành của Tổng thống Trump nên ông tập trung tất cả năng lượng để kéo 40% cử tri trung thành này đi bầu cử và chẳng quan tâm gì mấy tới 60% còn lại".

Tổng thống Donald Trump không có tên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử sẽ là một tham chiếu, phản ánh sự đánh giá của cử tri Mỹ đối với 2 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump. Điều đó chắc chắn có ý nghĩa lớn khi ông Trump bước vào tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2.

Ngày 6/11, người Mỹ đi bầu cử giữa nhiệm kỳ Ngày 6/11, người Mỹ đi bầu cử giữa nhiệm kỳ Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tác động đến bức tranh chính trị toàn cầu Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tác động đến bức tranh chính trị toàn cầu Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Phép thử cho chính sách 'Nước Mỹ trước tiên' Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Phép thử cho chính sách "Nước Mỹ trước tiên"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước