Mỹ bổ sung quân tới Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 17:35 GMT+7

Trực thăng Black Hawk của Mỹ tại Afghanistan. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã ký lệnh điều thêm quân tới Afghanistan.

Động thái này diễn ra 10 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về kế hoạch bổ sung lực lượng tại chiến trường Afghanistan, nhằm ngăn chặn thế tiến công của lực lượng phiến quân Taliban.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mattis, số lượng binh sĩ điều động thêm, có thể lên tới 4.000 người. Ông Mattis khẳng định sự bổ sung này là nhằm giúp lực lượng Afghanistan chiến đấu hiệu quả hơn. Trước đó, Lầu Năm Góc đã thừa nhận Mỹ hiện có 11.000 binh sĩ đồn trú tại Afghanistan chứ không phải 8.400 như công bố trước đó.

Hôm 21/8, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về chính sách mới của Mỹ với Afghanistan nhằm đánh lui phiến quân Taliban. Đây là một sự thay đổi có tính chất chiến lược của chính quyền Mỹ nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường Tây Nam Á này.

IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhà một nghị sĩ Quốc hội Afghanistan IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhà một nghị sĩ Quốc hội Afghanistan Taliban nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ở Kabul (Afghanistan) Taliban nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ở Kabul (Afghanistan) Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, 5 người thiệt mạng Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, 5 người thiệt mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước