Mỹ cấm khai thác dầu khí ở biển Bắc cực trong 5 năm tới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 21:34 GMT+7

Khai thác dầu tại biển Bắc cực. (Ảnh: Polar View))

VTV.vn - Mỹ đã ra lệnh cấm mọi hoạt động khai thác dầu khí mới tại một số khu vực thuộc vùng biển Bắc cực trong 5 năm tới.

Việc làm này là một nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đây cũng được xem là một đòn giáng mạnh vào những cố gắng của phe Cộng hòa nhằm mở rộng việc khai thác nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh ông Obama chuẩn bị mãn nhiệm vào đầu năm 2017.

Các nhóm vận động bảo vệ môi trường đã hoan nghênh quyết định trên như một bước đi mang tính lịch sử nhằm giúp bảo vệ các lộ trình di cư của động vật hoang dã, các vùng đất nuôi dưỡng thiết yếu, môi trường sống của sinh vật dưới đáy biển và hệ sinh thái biển Bắc cực. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, một nghĩ sĩ đảng Cộng hòa đến từ bang Wisconsin, cho biết, các nhà lập pháp sẽ tìm cách đảo ngược kế hoạch trên vì cho rằng, điều này đã mang lại thêm những rào cản đối với việc phát triển năng lượng của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước