Mỹ cấm người dân dùng điện thoại khi sang đường

Minh Chi (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/07/2017 19:08 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The New York Times

VTV.vn - Honolulu sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ cấm người đi bộ nhìn vào màn hình các thiết bị điện tử khi đi sang đường.

Biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2017 nhằm mục đích giảm các vụ tai nạn, chấn thương và thậm chí tử vong do người dân vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại di động.

Những người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 15 đến 35 USD khi bị bắt gặp dán mắt vào màn hình điện thoại, laptop hay máy ảnh kỹ thuật số khi đi qua đường. Trong khi đó nếu tái phạm thì số tiền phạt sẽ lên tới 99 USD. Việc gọi điện thoại tới cơ quan phản ứng khẩn cấp được miễn trừ trong luật.

Theo Ủy ban An toàn Quốc gia Mỹ, tai nạn do sao lãng khi đi bộ liên quan đến sử dụng điện thoại di động lên tới hơn 11.000 vụ trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2011.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước