Quy định cấm uống rượu, bia nơi công cộng tại Mỹ

Lê Tuyển - Phú Nguyễn (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 20/07/2017 18:09 GMT+7

VTV.vn - Dù là bến tàu, bến xe và trên đường phố, việc tiêu thụ rượu bia tại những nơi này bị cấm hoàn toàn tại Mỹ, với những quy định xử phạt nghiêm ngặt.

Nhiều người quan niệm rượu bia là đồ uống không thể thiếu trong các cuộc vui. Thế nhưng ở Mỹ có những cuộc vui không hề có rượu bia. Đó những cuộc vui diễn ra ở nơi công cộng. Dù là bến tàu, bến xe và trên đường phố, việc tiêu thụ rượu bia tại những nơi này bị cấm hoàn toàn tại Mỹ, với những quy định xử phạt nghiêm ngặt.

Hàng tháng vài lần, anh Nick lại cùng bạn tổ chức tiệc nướng tại công viên gần nhà nhưng không lần nào anh đụng tới rượu bia. Đồ uống quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những chai nước lọc, nước ngọt hoặc nước hoa quả.

Tại Mỹ, công viên là không gian chung và là nơi lý tưởng cho những bữa tiệc Barbeque. Cũng đầy đủ các món nướng, hoa quả và đồ tráng miệng như các bữa tiệc trong nhà nhưng khác là không có rượu bia hay các loại đồ uống có cồn.

Không chỉ trông chờ vào ý thức tự giác của người dân, cảnh sát và chó nghiệp vụ thường xuyên đi tuần tại các công viên để phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm. Ngoài công viên, rượu bia còn bị cấm ở những nơi công cộng khác như tại các bãi biển, bến tàu, bến xe và trên đường phố.

Những người vi phạm sẽ bị phạt 25 USD; thậm chí có thể bị triệu tập ra hầu tòa nếu không nộp phạt đúng hẹn. Do đó, ở Mỹ nếu muốn uống rượu bia thì tốt nhất là nên vào nhà hàng, quán bar hoặc uống tại nhà.

Tại Mỹ, hầu hết các thành phố và tiểu bang đã ban hành lệnh cấm uống rượu bia nơi công cộng hơn 40 năm nay, chỉ trừ một số thành phố được xem là trung tâm giải trí như Las Vegas, New Orleans và Indianapolis là vẫn cho phép.

Nguyên nhân có nhiều nhưng quan trọng nhất là để đảm bảo an toàn cho người dân. Các cơ quan chức năng cho rằng, uống rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dễ dẫn đến các hành động quá khích một khi trà dư tửu hậu. Nguy hiểm hơn, uống rượu bia ngoài đường hoặc ở những nơi công cộng khác có nghĩa là người uống vẫn phải tham gia giao thông để về nhà sau khi đã có lượng cồn nhất định vào người. Và như thế thì sẽ dễ dẫn đến tai nạn, nhất là khi phải tự lái ô tô.

Ngoài ra, nơi công cộng, đặc biệt là công viên là những nơi thường xuyên tập trung nhiều trẻ em. Khi người lớn uống rượu bia say xỉn và để trẻ con chứng kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hành vi của trẻ sau này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước