Mỹ cấm vận công ty xuất nhập khẩu điện tử Trung Quốc

Nguyễn Hà-Thứ ba, ngày 01/12/2020 14:24 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu ngừng hoạt động giao dịch với CEIEC cho đến 14/1/2021.

VTV.vn - Mỹ tuyên bố trừng phạt Tập đoàn Xuất nhập khẩu điện tử quốc gia Trung Quốc (CEIEC) với cáo buộc công ty này ủng hộ Venezuela.

Mỹ đã bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Xuất nhập khẩu điện tử quốc gia Trung Quốc (CEIEC) với cáo buộc công ty này ủng hộ chính phủ Venezuela.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/11 cho biết cụ thể rằng Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với CEIEC vì công ty này ủng hộ và giúp đỡ chính phủ của tổng thống Venezuela Maduro. 

Mỹ cấm vận công ty xuất nhập khẩu điện tử Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Đáp trả, Bộ Ngoại giao Venezuela gọi hành động này là "bất hợp pháp" và tuyên bố đây là nhằm "cô lập đất nước và gây khó khăn cho người dân Venezuela".

Theo thông báo được đăng tải trên trang mạng của Bộ Tài chính Mỹ, Washington sẽ hạn chế các giao dịch với CEIEC và phong tỏa tài sản tại Mỹ của bất cứ công ty nào mà CEIEC nắm giữ ít nhất 50% cổ phần cũng như cấm người Mỹ làm ăn với tập đoàn này tới 14/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước