Mỹ cảnh báo trừng phạt mọi hành động bán vũ khí cho Iran

Quỳnh Chi (Theo Arab News)-Thứ hai, ngày 19/10/2020 06:21 GMT+7

Tên lửa đất đối đất chế tạo trong nước được trưng bày tại Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo, nước này sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ hành động bán vũ khí nào cho Iran, ngay cả khi lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đã hết hiệu lực.

Lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran đã hết hạn hiệu lực theo các điều khoản trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan đến Kế hoạch hành động toàn diện chung, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Iran hiện có thể mua vũ khí từ Nga, Trung Quốc và các nước khác.

Tuy nhiên, ngày 18/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, bất kỳ hành động bán vũ khí nào cho Iran sẽ vẫn vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và dẫn đến các lệnh trừng phạt.

Mỹ cảnh báo trừng phạt mọi hành động bán vũ khí cho Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

Ông Pompeo tuyên bố: "Mỹ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao vũ khí thông thường đến hoặc từ Iran. Mọi quốc gia đang tìm kiếm hòa bình, ổn định ở Trung Đông và ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố nên tránh mọi động thái buôn bán vũ khí với Iran. Trong 10 năm qua, các nước đã hạn chế bán vũ khí cho Iran theo lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Hành động vi phạm lệnh cấm này của bất kỳ quốc gia nào rõ ràng là sự châm ngòi cho xung đột và căng thẳng, ngăn cản tiến trình thúc đẩy hòa bình và đảm bảo an ninh".

Cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc lệnh cấm vận bán vũ khí thông thường cho Iran hết hiệu lực từ ngày 18/10. Trước đó, Mỹ đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, tuy nhiên đề xuất trên của Mỹ đã bị bác bỏ.

Mỹ kêu gọi gia hạn lệnh cấm vận vũ khí Iran Mỹ kêu gọi gia hạn lệnh cấm vận vũ khí Iran Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ nghị quyết gia hạn lệnh cấm vũ khí với Iran Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ nghị quyết gia hạn lệnh cấm vũ khí với Iran Iran tuyên bố sẽ được tự do mua bán vũ khí Iran tuyên bố sẽ được tự do mua bán vũ khí

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước