Mỹ chính thức rút khỏi WHO trong bối cảnh dịch COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV Đài THVN thường trú tại Mỹ-Thứ tư, ngày 08/07/2020 10:01 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 4/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Từ ngày 6/7/2021, chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức rút nước Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới bằng thông báo chính thức tới Quốc hội và Tổng thư ký LHQ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại trên hầu khắp nước Mỹ. Các chuyên gia y tế thậm chí cảnh báo, nếu đà tăng dịch bệnh như thế tiếp diễn, hệ thống bệnh viện của Mỹ có nguy cơ sụp đổ.

Ít nhất 32 trong tổng số 50 bang của Mỹ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng trong tuần vừa rồi, đặc biệt là tại các địa phương phía Nam. Một số cơ sở y tế ở khu vực này đã hoạt động hết công suất về máy chăm sóc tích cực, giường bệnh, thậm chí không đủ máy thở phục vụ bệnh nhân. Chuyên gia dịch tế hàng đầu của Mỹ cảnh báo, đây không phải là làn sóng thứ hai, nước Mỹ vẫn chỉ đang ở giai đoạn ban đầu của dịch bệnh.

Tiến sỹ Anthony Fauci - Giám đốc Viện quốc gia về Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm nói: "Chúng ta vẫn đang lún sâu trong làn sóng thứ nhất. Dịch bệnh đã tăng, chưa quay trở lại được mức cơ bản thì đã đang tăng mạnh trở lại. Đây là tình huống nghiêm trọng mà chúng ta phải xử lý ngay lập tức".

Mỹ chính thức rút khỏi WHO trong bối cảnh dịch COVID-19 tăng mạnh - Ảnh 1.

Một tiệm làm móng mở cửa phục vụ khách hàng tại New York, Mỹ ngày 6/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Các bác sỹ cũng cảnh báo, virus SARS-CoV-2 vẫn đang rất nguy hiểm, kể cả với những người trẻ tuổi, vì đã có những bệnh nhân ở độ tuổi 34-45 tử vong dù đã sử dụng máy thở. Chỉ riêng ở một hạt tại Miami, 26% - tức là hơn 1/4 số người thử virus - cho kết quả dương tính, trong đó số ca nhiễm ở độ tuổi 18-35 tăng vọt.

Ông Carlos Gimenez - Thị trưởng Dade County, Miami, Mỹ khuyến nghị: "Chúng ta cần ngăn bớt các hoạt động của những người trẻ tuổi, vì đó là nơi làm phát sinh các vấn đề. Tôi lo ngại chúng ta không còn đủ năng lực y tế để đối phó với tình hình".

Trong bối cảnh dịch bệnh tăng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức rút nước Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới từ ngày 6/7/2020 bằng thông báo chính thức tới Quốc hội nước này và tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Các chuyên gia nhận định việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như phòng chống như dịch cúm được cho là sẽ gây nhiều nguy hiểm chết người trong thập kỷ tới. Việc cải tổ ở Tổ chức Y tế thế giới là cần thiết, nhưng sự cải tổ đó sẽ không hiệu quả nếu không có sự tham dự của Mỹ với tư cách một quốc gia thành viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước