Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới chống Iran

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/05/2018 08:21 GMT+7

Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Valiollah Seif. Ảnh: financialtribune.com

VTV.vn - Ngày 15/5, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Iran cùng 3 cá nhân và một ngân hàng.

Trong một tuyên bố trên website chính thức, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Valiollah Seif, Ngân hàng Hồi giáo Al-Bilad có trụ sở tại Iraq và những cá nhân khác.

Đây là động thái mới nhất tiếp sau quyết định ngày 8/5 của Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức), một quyết định đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận quốc tế.

Mỹ trấn an EU về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran Mỹ trấn an EU về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - "Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran không nhằm vào EU" là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News hôm 13/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước