Mỹ công bố quy tắc đạo đức trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/02/2020 18:17 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố một số quy tắc đạo đức đối với các lực lượng vũ trang trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Lầu Năm Góc sẽ phải có năng lực giải phóng hoặc hủy kích hoạt các hệ thống được triển khai, thể hiện hành vi ngoài ý muốn. 

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra những quy tắc nêu trên sau 15 tháng tham vấn với đại diện các tập đoàn công nghệ Mỹ, một số trường đại học và quan chức chính quyền. 

Mục đích của việc làm này là khuyến khích các tập đoàn công nghệ của Mỹ hợp tác với Lầu Năm Góc trong phát triển và đưa trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong quân đội.

Mỹ hạn chế xuất khẩu phần mềm trí tuệ nhân tạo Mỹ hạn chế xuất khẩu phần mềm trí tuệ nhân tạo

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ Mỹ đã thông báo các biện pháp nhằm hạn chế xuất khẩu phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước