Mỹ công bố quy trình bảo vệ mạng lưới viễn thông

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 27/11/2019 09:15 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ vừa công bố quy trình nhằm bảo vệ các mạng lưới và chuỗi cung ứng viễn thông của nước này trước các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo quy trình này, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross sẽ lựa chọn cách tiếp cận từng trường hợp cụ thể, xem xét các giao dịch của những doanh nghiệp trong ngành viễn thông Mỹ với các công ty nước ngoài. Những giao dịch được cho là gây rủi ro với an ninh quốc gia sẽ có thể bị cấm hoặc phải điều chỉnh. 

Trước đó, hồi tháng 5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ban hành mệnh lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông từ các nhà cung cấp có thể đe dọa an ninh quốc gia. Mệnh lệnh này được cho là nhằm vào các công ty viễn thông hàng đầu của Trung Quốc như Huawei hay ZTE.


Mỹ: 33 công ty viễn thông phối hợp ngăn chặn cuộc gọi 'rác' Mỹ: 33 công ty viễn thông phối hợp ngăn chặn cuộc gọi "rác"

VTV.vn - 33 công ty viễn thông và công nghệ hàng đầu sẽ phối hợp cùng Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc gọi "rác".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước