Mỹ đàm phán mua thêm hàng trăm triệu liều vaccine Pfizer để tặng cho các nước khác

Quỳnh Chi (Theo The Hill)-Thứ bảy, ngày 18/09/2021 12:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ đang có kế hoạch mua thêm hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để chia sẻ với thế giới, báo The Washington Post đưa tin ngày 17/9.

Nội dung cụ thể về thông báo này vẫn chưa rõ ràng và Điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients từ chối xác nhận thông tin hoặc cung cấp thêm chi tiết khi được hỏi trong cuộc họp báo vào ngày 17/9.

Động thái trên diễn ra trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới, trong đó trọng tâm sẽ là thúc đẩy việc tiếp cận vaccine COVID-19 ở các nước có thu nhập thấp. Báo The Post đưa tin, Nhà Trắng cũng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về tiêm vaccine COVID-19 toàn cầu vào tuần tới, cùng thời điểm với cuộc họp trên.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải chịu áp lực từ các chuyên gia và những người ủng hộ về việc phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người dân ở các nước khác trên thế giới được tiêm chủng.

Mỹ đàm phán mua thêm hàng trăm triệu liều vaccine Pfizer để tặng cho các nước khác - Ảnh 1.

Mỹ đang sẵn sàng triển khai các đợt tiêm mũi vaccine tăng cường trong nước. (Ảnh: Getty)

Mỹ đã tài trợ 140 triệu liều vaccine COVID-19 cũng như tuyên bố về việc mua hơn 500 triệu liều vaccine để tặng các nước khác trong năm nay và năm 2022.

Tuy nhiên, những người ủng hộ lưu ý rằng, lượng vaccine COVID-19 trên toàn cầu vẫn còn thiếu. Do đó, ngoài việc viện trợ vaccine, các chuyên gia cũng kêu gọi tăng cường năng lực sản xuất vaccine trên thế giới nhằm hỗ trợ những quốc gia có thu nhập thấp.

Hiện nay, Mỹ đang sẵn sàng triển khai các đợt tiêm mũi vaccine tăng cường trong nước. Một ủy ban cố vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ sẽ họp trong ngày 17/9 để thảo luận về vấn đề này và đưa ra khuyến nghị.

Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các quốc gia giàu có như Mỹ ngừng việc triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 cho đến khi những người dễ bị tổn thương hơn ở các quốc gia khác được tiêm mũi đầu tiên. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ lập luận rằng, họ vẫn có thể thực hiện chiến dịch tiêm mũi tăng cường đồng thời với việc viện trợ vaccine cho các nước khác.

Nhiều quốc gia đề nghị Mỹ hỗ trợ mua vaccine ngừa COVID-19 Nhiều quốc gia đề nghị Mỹ hỗ trợ mua vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tiết lộ gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông để đề nghị Washington hỗ trợ mua vaccine ngừa COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước