Mỹ đàm phán với lực lượng Taliban

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/12/2018 10:52 GMT+7

Binh sĩ Taliban giao nộp vũ khí tại Afghanistan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giới chức Mỹ đã gặp đại diện phiến quân Taliban tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Cuộc gặp dự kiến kéo dài 3 ngày này diễn ra trong bối cảnh các bên liên quan đang nỗ lực xây dựng nền tảng hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua ở Afghanistan.

Thông báo của Chính phủ Mỹ khẳng định cuộc gặp giữa 2 bên là một phần trong những nỗ lực của Mỹ và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan tại Afghanistan, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Trung Nam Á này. Về phần mình, Taliban cho biết, phái đoàn Mỹ đã hối thúc xây dựng một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tháng cũng như một thỏa thuận có đại diện của Taliban trong Chính phủ lâm thời của Afghanistan. Dự kiến đại diện của Saudi Arabia, Pakistan, UAE cũng sẽ tham gia tiến trình đàm phán.

Mỹ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Taliban Mỹ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Taliban

VTV.vn - Mỹ sẵn sàng tham gia thương lượng trực tiếp với lực lượng Taliban trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm qua ở Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước