Mỹ để ngỏ khả năng tiếp tục duy trì binh sỹ ở miền Bắc Syria

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/11/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: NBC News)

VTV.vn - Số lượng binh sỹ Mỹ ở miền Bắc Syria có thể sẽ được duy trì ổn định ở mức khoảng 500 binh lính.

Đây là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rút quân hoàn toàn khỏi quốc gia Trung Đông này. 

Ông Milley, người từng chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Afghanistan và Iraq, cho rằng, việc duy trì quân đội nước này ở Syria là rất quan trọng bởi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn hiện diện trong khu vực. Ông cho rằng vẫn còn các phiến quân IS trong khu vực và nếu không duy trì sức ép, việc IS trỗi dậy trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra.


Không có sự điều chỉnh nào trong kế hoạch rút binh sỹ Mỹ khỏi chiến trường Syria Không có sự điều chỉnh nào trong kế hoạch rút binh sỹ Mỹ khỏi chiến trường Syria

VTV.vn - Đây là tuyên bố mạnh mẽ của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước