Nga phản đối Mỹ duy trì hiện diện ở Syria

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/11/2019 10:53 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Vershinin. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Phản đối được đưa ra sau khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, quân đội Mỹ đang xây dựng 2 căn cứ tại tỉnh Deir ez-Zor ở phía Đông Syria, nơi có trữ lượng dầu mỏ dồi dào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho rằng: “Bất cứ động thái nào mà Mỹ thực hiện nhằm duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria đều bất hợp pháp và không thể chấp nhận được theo quan điểm của Nga cũng như dưới góc độ luật pháp quốc tế”. Tuy nhiên, quan chức này không nêu rõ hoạt động nào của Mỹ. 

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút hết quân Mỹ khỏi Đông Bắc Syria, nhưng sau đó tuyên bố dầu mỏ ở nước này là ưu tiên an ninh quốc gia và cam kết đưa thêm quân “để bảo vệ các giếng dầu”. Hôm 31/10, Mỹ đã đưa một số thiết giáp M2A2 Bradley và binh sỹ tới miền Đông Syria để thực hiện ý định này.


Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ tại Syria Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ tại Syria

VTV.vn - Ngày 2/11, Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ của Syria, vi phạm chính lệnh trừng phạt của mình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước