Mỹ để ngỏ mọi khả năng trong vấn đề Iran

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/06/2019 15:24 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 16/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố: Mỹ đang xem xét mọi phương án trong vấn đề Iran, bao gồm cả giải pháp quân sự.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết, trong tình hình căng thẳng hiện nay, Washington sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết để đạt được mục tiêu Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như đảm bảo tự do hàng hải tại các tuyến đường biển quan trọng, đặc biệt là eo biển Hormuz.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra khi tình hình tại Trung Đông đang rất căng thẳng. Hai tàu chở hàng bị tấn công tại Vịnh Oman. Mỹ cáo buộc Iran phải chịu trách trong các vụ tấn công này, còn Iran luôn bác bỏ.

Mỹ không muốn chiến tranh với Iran Mỹ không muốn chiến tranh với Iran

VTV.vn - Washington không muốn bước vào cuộc chiến với Tehran mặc dù việc Iran chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu hồi tuần trước là hiển nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước