Mỹ đi đầu trong chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/05/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mỹ vẫn là một trong các quốc gia đi đầu trong chiến lược tiêm chủng ngừa COVID-19 với hơn 273 triệu liều vaccine đã được tiêm.

Một cuộc thăm dò cho thấy 67% người Mỹ trưởng thành được hỏi đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc sẽ tiêm vaccine sớm nhất có thể. Chính vaccine đã tạo tiền đề để nền kinh tế Mỹ có những tín hiệu phục hồi.

Cột mốc 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị bỏ xa. Hơn 344 triệu liều vaccine đã được phân phát, hơn 273 triệu liều vaccine đã được tiêm. Trung bình mỗi ngày nước Mỹ tiêm hơn 2,6 triệu liều vaccine trên cả nước. Hiệu quả là tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi đã giảm tới 80%.

Hơn 3.000 người chết mỗi ngày tại Mỹ khi ông Biden nhậm chức, bây giờ con số đó là dưới 500 người một ngày. Hôm qua, số ca tử vong ở Mỹ giảm mạnh, chỉ có 289 trường hợp. Số ca mắc mới cũng giảm mạnh kể từ đỉnh dịch vào tháng 1.

Những tín hiệu tích cực trong việc đẩy lùi dịch bệnh đang tác động đến bức tranh kinh tế Mỹ. Số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố cuối tháng 4 cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng tới 6,4% trong quý đầu tiên năm 2021 nhờ gói kích thích kinh tế và chiến dịch tiêm vaccine COVID-19.

Theo CNN, 6,4% là tốc độ tăng trưởng tốt nhất được ghi nhận trong quý đầu tiên của bất kỳ năm nào kể từ năm 1984 và chỉ còn thấp khoảng 0,9% so với quý 4/2019, thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát.

Mỹ đã tiêm chủng 228,66 triệu liều vaccine Mỹ đã tiêm chủng 228,66 triệu liều vaccine

VTV.vn - Tính đến sáng 25/4 (theo giờ Mỹ), Mỹ đã tiêm chủng 228.661.408 mũi vaccine COVID-19 và phân phối tổng cộng 290.692.005 liều vaccine đến các trung tâm, cơ sở tiêm chủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước