Mỹ điều tra uranium nhập khẩu

Phú Nguyễn (PV THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 19/07/2018 06:44 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa quyết định sẽ mở một cuộc điều tra đối với uranium nhập khẩu vào nước này.

Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962, nhằm xác định liệu uranium nhập khẩu có đặt ra nguy cơ nào với an ninh quốc gia của Mỹ hay không. 

Vụ điều tra được tiến hành sau khi 2 nhà sản xuất uranium của Mỹ là Energy Fuels và Ur-Energy gửi thư cho Bộ Thương mại Mỹ đề nghị xem xét liệu sự thống trị của uranium nhập khẩu có đe dọa an ninh quốc gia của nước này hay không. Tại Mỹ, uranium chủ yếu sử dụng cho các nhà máy điện hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân và một số thiết bị quốc phòng.

Các công ty uranium của Mỹ cho rằng, việc nhập khẩu uranium giá rẻ từ nước ngoài đã khiến cho lượng uranium sản xuất trong nước giảm mạnh, từ 49% xuống chỉ còn 5%. Các công ty này đề xuất áp dụng hạn ngạch với uranium nhập khẩu để đảm bảo các nhà sản xuất của Mỹ cung cấp ít nhất 25% nhu cầu uranium trong nước.

Bộ Thương mại cho biết sẽ tiến hành điều tra toàn diện ngành uranium, từ khâu khai thác, làm giàu đến việc sử dụng cho ngành quốc phòng và các ngành công nghiệp khác. Hiện tại, Canada, Kazakhstan, Australia và Nga là các nước xuất khẩu uranium nhiều nhất sang Mỹ.

Nếu điều tra của Bộ Thương mại Mỹ kết luật uranium nhập khẩu đe dọa đến an ninh quốc gia, rất có thể uranium sẽ là sản phẩm tiếp theo sau nhôm thép bị tăng thuế hoặc bị áp hạn ngạch nhập khẩu. Lúc này, hơn ai hết, các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ đang lo ngại nguy cơ đội chi phí sản xuất khi giá uranium nhập khẩu tăng cao. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước