Mỹ dọa chấm dứt hợp tác với Nga về Syria

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 08:48 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Mỹ vừa đe dọa sẽ cắt đứt mọi hợp tác với Nga về vấn đề Syria nếu Nga và Chính phủ Syria không ngừng các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Aleppo.

Tối hậu thư được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau vụ 2 bệnh viện lớn tại Aleppo bị trúng bom không kích. Washington chỉ trích Nga và Chính phủ Syria đã tấn công vào các bệnh viện, nguồn cấp nước và cơ sở dân sự trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại Aleppo.

Nga từ trước đến nay đều nhấn mạnh, những chỉ trích vô lý của Mỹ sẽ chỉ gây hại tới tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tại Syria. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố sẵn sàng nối lại hợp tác với Mỹ về vấn đề Syria.

Nga - Mỹ bất đồng việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria Nga - Mỹ bất đồng việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria Nga chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng LHQ Nga chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng LHQ 1 tuần ngừng bắn tại Syria và tương lai sự hợp tác Nga - Mỹ 1 tuần ngừng bắn tại Syria và tương lai sự hợp tác Nga - Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước