Mỹ đối mặt với nạn vô gia cư vượt tầm kiểm soát

Trang Phan-Thứ hai, ngày 14/02/2022 19:16 GMT+7

VTV.vn - Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người vô gia vượt quá tầm kiểm soát, đặc biệt do đại dịch COVID-19 hoành hành, mang đến những thách thức mới cho tình trạng này.

Các số liệu chính thức cho thấy, có khoảng 580 nghìn người vô gia cư ở Mỹ, làm phát sinh các vấn đề sức khỏe, ma túy, tội phạm.

Thành phố San Francisco ở bang California, là một trong những nơi có tình trạng người vô gia cư nghiêm trọng nhất ở Mỹ. Thành phố có khoảng 900 nghìn cư dân, nhưng có tới hơn 7.500 người sống lang thang trên vỉa hè.

Sự bùng nổ tình trạng người vô gia cư xảy ra sau khi thành phố có chính sách thay đổi lực lượng lao động từ chủ yếu làm công nghiệp sang dịch vụ, khiến thu nhập trung bình giảm. Thêm vào đó, chính sách cắt giảm hỗ trợ nhà ở cũng khiến tình trạng vô gia cư thêm trầm trọng.

Mỹ: Bang California giải quyết vấn nạn người vô gia cư Mỹ: Bang California giải quyết vấn nạn người vô gia cư Trại tị nạn Iraq đóng cửa, nguy cơ 100 nghìn người trở thành vô gia cư Trại tị nạn Iraq đóng cửa, nguy cơ 100 nghìn người trở thành vô gia cư Vẫn còn hàng trăm trẻ em tị nạn vô gia cư chưa rời trại Calais Vẫn còn hàng trăm trẻ em tị nạn vô gia cư chưa rời trại Calais

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước