Mỹ đón 2,45 triệu hành khách đi máy bay/ngày, mức cao kỷ lục kể từ đầu năm 2020

Quỳnh Chi (Theo US Walls)-Chủ nhật, ngày 26/06/2022 13:53 GMT+7

Hành khách xếp hàng chờ tại một trạm kiểm soát an ninh ở sân bay quốc tế Logan ở Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 194/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) đã kiểm tra 2,45 triệu hành khách đi máy bay trong ngày 24/6, đây là số khách hàng không hàng ngày cao nhất kể từ tháng 2/2020.

Dù là lưu lượng hành khách đi máy bay trong một ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, con số vẫn dưới mức 2,73 triệu hành khách/ngày vào năm 2019.

Lưu lượng hành khách truy cập cao bất chấp các vấn đề về thời tiết và thiếu hụt nhân viên, dẫn đến việc di chuyển bị gián đoạn. Theo thông tin do trang web FlightAware https://flightaware.com/live/cancelling/y công bố vào ngày 25/6, các hãng hàng không tại Mỹ đã phải hủy 711 chuyến bay và hoãn hơn 6.000 chuyến bay trong ngày 24/6.

Mỹ đón 2,45 triệu hành khách đi máy bay/ngày, mức cao kỷ lục kể từ đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Có tới 2,45 triệu hành khách đi máy bay trong ngày 24/6 tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Du khách đang phải đối mặt với một mùa hè du lịch Mỹ đầy khó khăn khi các hãng hàng không mong đợi nhu cầu tăng cao kỷ lục và xây dựng lại trình độ, lực lượng nhân viên sau khi hàng nghìn nhân viên hàng không bỏ việc hoặc bị sa thải trong thời kỳ đại dịch.

Một phát ngôn viên của TSA khuyến cáo trên Twitter hôm 25/6, hành khách nên có sự chuẩn bị: "Hãy đến sân bay sớm, sân bay rất bận rộn!".

Hành khách đi máy bay giảm hơn 40% trong năm 2020 Hành khách đi máy bay giảm hơn 40% trong năm 2020

VTV.vn - Năm 2020, thị trường vận tải hàng không Việt Nam giảm mạnh so với các năm trước, hành khách thông qua các cảng hàng không giảm 43,4%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước