Mỹ đóng băng 125 triệu USD hỗ trợ cho Palestine

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 19:47 GMT+7

Người tị nạn Palestine ở trại tị nạn Yarmouk tại Damascus, Syria. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Mỹ đã đóng băng 125 triệu USD trong một khoản quỹ của LHQ dành cho người tị nạn Palestine.

Động thái của Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ dừng viện trợ cho Palestine. Theo các hãng tin nước ngoài, khoản quỹ dành cho Cơ quan Hoạt động và Cứu trợ LHQ lẽ ra sẽ được phía Mỹ chuyển đến quỹ này trong ngày 1/1 vừa qua song đã bị đóng băng cho đến khi Chính phủ Mỹ hoàn tất đánh giá của mình về khoản hỗ trợ cho Palestine.

Mỹ đang được xem là nhà tài trợ lớn nhất cho Cơ quan Hoạt động và Cứu trợ LHQ với cam kết đóng góp 370 triệu USD trong năm 2016.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt giảm viện trợ cho chính quyền Palestine Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt giảm viện trợ cho chính quyền Palestine

VTV.vn - Hạ viện Mỹ ngày 5/12 đã nhất trí thông qua dự luật cắt giảm mạnh khoản viện trợ hàng năm lên tới 300 triệu USD cho chính quyền Palestine.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước