Mỹ dừng tìm kiếm quân nhân vụ máy bay rơi ngoài khơi Australia

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 06/08/2017 21:30 GMT+7

Lực lượng hải quân Mỹ tham gia tìm kiếm chiếc máy bay vận tải MV-22 Osprey gặp nạn ngoài khơi Australia ngày 6/8. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Thủy quân lục chiến Mỹ và hải quân Mỹ đã dừng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ 3 lính thủy đánh bộ của nước này trong vụ máy bay rơi ở ngoài khơi Australia.

Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết đã chuyển hoạt động sang các nỗ lực trục vớt dưới sự phối hợp với lực lượng phòng vệ Australia. Bên cạnh đó, việc thông báo cho thân nhân của những binh lính mất tích đã được thực hiện. 

Việc trục vớt này có thể kéo dài vài tháng. Trong một tuyên bố vào ngày 6/8, Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ đóng tại Okinawa (Nhật Bản) cho biết, 23 quân nhân khác trên chiếc máy bay nói trên đã được giải cứu.

Máy bay MV-22 Osprey chở các quân nhân đã bị rơi xuống vùng biển ngoài khơi phía Đông Australia. Chiếc MV-22 Osprey gặp nạn khi đang tham gia cuộc tập trận chung Talisman Sabre diễn ra hai năm một lần giữa quân đội Mỹ và Australia.

Máy bay quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Australia, 3 quân nhân mất tích Máy bay quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Australia, 3 quân nhân mất tích

VTV.vn - Ngày 5/8, một máy bay quân sự Mỹ đã gặp nạn ở khu vực ngoài khơi phía Đông Australia khiến 3 quân nhân mất tích.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước