Mỹ giới hạn nhân sự với 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/03/2020 15:31 GMT+7

Trụ sở Tân Hoa Xã tại New York. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 2/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ đã quyết định áp đặt giới hạn nhân sự đối với 5 đơn vị báo chí, truyền thông Nhà nước Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ.

Cụ thể, chính quyền Mỹ yêu cầu từ ngày 13/3, 5 cơ quan truyền thông Nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ sẽ chỉ được phép sử dụng tối đa 100 nhân viên người Trung Quốc, giảm khoảng 1/3 so với số lượng 160 người hiện nay.

Mỹ không nêu rõ sẽ trục xuất 60 nhân viên còn lại. Về mặt lý thuyết, họ có thể tìm việc làm khác tại Mỹ nhưng đa số dự kiến buộc phải về nước.

Đây được xem là một động thái trả đũa việc Trung Quốc trục xuất các nhà báo Mỹ và nước ngoài khác.

Mỹ áp đặt quy tắc mới với các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Mỹ áp đặt quy tắc mới với các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 18/2, Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu xem 5 cơ quan truyền thông nhà nước lớn của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các đại sứ quán nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước