Mỹ, Hàn Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/08/2017 17:45 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNBC)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí sẽ gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên.

Hôm nay (7/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm, thảo luận về cách thức kiềm chế các chương trình phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tổng thống hai nước nhất trí sẽ gây sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng, đồng thời cam kết triển khai đầy đủ các biện pháp thích đáng, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay ngăn chặn Triều Tiên theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, sau 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vừa qua.

Cả Mỹ và Hàn Quốc đều hoan nghênh nghị quyết trừng phạt mới được thông qua với số phiếu tuyệt đối này.

Hai vụ phóng tên lửa liên tiếp: Lời giải nào cho bài toán Triều Tiên? Hai vụ phóng tên lửa liên tiếp: Lời giải nào cho bài toán Triều Tiên?

VTV.vn - Liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong chưa đầy 1 tháng qua, việc giải bài toán mang tên Triều Tiên tiếp tục là thách thức lớn với cả Mỹ cũng như Hàn Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước