Mỹ - Hàn Quốc nối lại đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/03/2021 07:00 GMT+7

Tập trận chung giữa các lực lượng đặc biệt của Mỹ và Hàn Quốc tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, năm 2019. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hàn Quốc hôm nay đã đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ. Thỏa thuận này đã khai thông thế bế tắc suốt hai năm qua giữa hai bên.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ tăng phần đóng góp trong ngân sách để duy trì lực lượng Mỹ đồn trú ở nước này. Tuy nhiên, chi tiết về mức tăng thì chưa được tiết lộ.

Hiện có 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Tiến trình đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng được nối lại kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nắm quyền hồi tháng 1. Trước đó, tiến trình này đã rơi vào bế tắc, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất tăng chi thêm 13% của Hàn Quốc mà yêu cầu Seoul phải tăng gấp 4 lần.

Bất chấp dịch COVID-19, Mỹ và Hàn Quốc vẫn tập trận chung trong tháng 8 Bất chấp dịch COVID-19, Mỹ và Hàn Quốc vẫn tập trận chung trong tháng 8

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất vẫn sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự hỗn hợp trong tháng 8 tới, bất chấp đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước