Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về các cuộc tập trận chung

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: WSJ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận về tương lai các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ dừng các cuộc tập trận chung giữa 2 nước. Đáng chú ý, tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12/6 vừa qua tại Singapore

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo đã thảo luận về các cuộc tập trận chung, trong đó có cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" thường niên diễn ra vào tháng 8.

Theo ông Song Yong-moo, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ sẵn sàng đình chỉ các cuộc tập trận chung, đồng thời, lưu ý sự cần thiết phải thay đổi một cách linh hoạt áp lực quân sự đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực thi các biện pháp phi hạt nhân hóa cũng như tiếp tục đối thoại chân thành với Hàn Quốc.

Hai bộ trưởng cũng nhất trí sẽ sớm gặp nhau để thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này.

Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công Mỹ sẽ không giảm bớt sự hiện diện tại Hàn Quốc Mỹ sẽ không giảm bớt sự hiện diện tại Hàn Quốc Lãnh đạo Mỹ - Hàn - Triều có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh Lãnh đạo Mỹ - Hàn - Triều có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước