Mỹ hoài nghi thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 06/09/2014 10:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua phát biểu trong cuộc họp báo tại Wales, Anh, trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh của NATO. Ảnh: Reuters

Đây là phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo tại Wales, Anh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/9 cho biết, ông rất hy vọng, song vẫn hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn đạt được cùng ngày tại Minsk (Belarus) giữa chính quyền Ukraine và lực lượng nổi dậy ở miền Đông nước này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, Vương Quốc Anh, Tổng thống Mỹ cho rằng dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ, có cơ sở để hoài nghi liệu lực lượng nổi dậy có tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận này hay không.

Ông Obama cũng hối thúc các đồng minh châu Âu nhất trí về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Tuy nhiên việc này có thể tạm ngưng nếu kế hoạch hòa bình ở Ukraine được duy trì.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước