Mỹ hy vọng duy trì "mối quan hệ đối tác mạnh mẽ" với Chính phủ mới của Đức ​​

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 28/09/2021 11:04 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu trước báo giới, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết, Mỹ sẽ "chờ đợi kết quả của tiến trình đàm phán nhằm thành lập chính phủ mới tại Đức".

Mỹ hy vọng duy trì mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Đức. Tuyên bố này được Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter đưa ra ngày 27/9 trong bối cảnh các đảng chính trị tại Đức đang nỗ lực thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội.

Phát biểu trước báo giới, bà Porter cho biết, Mỹ sẽ "chờ đợi kết quả của tiến trình đàm phán nhằm thành lập chính phủ mới tại Đức". Bà khẳng định Mỹ hy vọng sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Đức trong nhiều vấn đề then chốt mà hai bên cùng quan tâm.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel. Thủ tướng Merkel từng nói: "Mỹ là đối tác quan trọng nhất của châu Âu và là đối tác tự nhiên, không thể thiếu đối với Đức, chia sẻ nhiều nhất giá trị và lợi ích với Đức".

Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội liên bang khoá 20 vừa qua sau khi tất cả số phiếu đã được kiểm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, SPD đã trở lại là chính đảng mạnh nhất ở Đức.

Ứng cử viên Thủ tướng Đức Olaf Scholz của SPD đã tuyên bố nhiệm vụ quan trọng của chính quyền mới ở Đức sẽ là xây dựng một Liên minh châu Âu (EU) vững mạnh và hiệu quả hơn. Lãnh đạo SPD cũng khẳng định Berlin coi trọng quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Ông nhấn mạnh mối quan hệ tốt với Mỹ sẽ phục vụ lợi ích của các bên, trong đó có cả Đức. Ông nói rõ, thế giới đang trở nên bất ổn hơn và các nước phải hợp tác với nhau cho dù còn tồn tại một số khác biệt. Việc định hình mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương là cần thiết đối với Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước