Mỹ hy vọng khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/05/2016 15:36 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hy vọng, những bước tiến trong cuộc đối thoại ở Geneve (Thụy Sĩ) trong 2 ngày tới sẽ giúp khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1/5 đã tới Geneve (Thụy Sĩ) để gặp và thảo luận với đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura, người đồng cấp Saudi Arabia và Jordan về thỏa thuận ngừng bắn cũng như quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua tại quốc gia này.

Chuyến thăm của ông Kerry tới Geneve diễn ra sau khi đặc phái viên de Mistura kêu gọi Mỹ và Nga cứu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng qua tại Syria đang có nguy cơ đổ vỡ sau những giao tranh gần đây tại thành phố Aleppo. Dự kiến trong ngày 2/5, ông Kerry sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir và đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có nguy cơ đổ vỡ Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có nguy cơ đổ vỡ

VTV.vn - Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi tình hình chiến sự tại thành phố Aleppo và các địa điểm khác đang leo thang từng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước