Mỹ kêu gọi các nước tiếp tục trừng phạt Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/11/2017 15:26 GMT+7

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng lên tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 28/7. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi tất cả các nước tiếp tục trừng phạt kinh tế và ngoại giao đối với Triều Tiên.

Mỹ đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục địa mới nhất của Triều Tiên. Mỹ cho rằng vụ phóng tên lửa này đe dọa sự ổn định của khu vực và toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ theo dõi diễn biến tình hình, đồng thời khẳng định sẽ không thay đổi chính sách hiện nay của Mỹ đối với Triều Tiên. Ông cho biết đã có cuộc thảo luận dài với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis về vụ việc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tên lửa lần này bay cao hơn những lần phóng trước đây, gây ra mối đe dọa về tên lửa với hòa bình, ổn định trong khu vực và quốc tế.

Ngoại trưởng Rex Tillerson kêu gọi tất cả các nước tiếp tục trừng phạt kinh tế và ngoại giao đối với Triều Tiên, đồng thời tiến hành các biện pháp bổ sung để tăng cường an ninh hàng hải nhằm ngăn chặn việc vận chuyển hàng hóa tới và từ Triều Tiên.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp khẩn trong hôm nay (29/11) để thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Thủ tướng Shinzo Abe: Triều Tiên phóng tên lửa là "không thể dung thứ" Thủ tướng Shinzo Abe: Triều Tiên phóng tên lửa là 'không thể dung thứ'

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh giá động thái của Bình Nhưỡng là "không thể dung thứ", đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường sức ép đối với chương trình hạt nhân nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước