Mỹ khẳng định sẽ dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 24/07/2019 07:11 GMT+7

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ bị dẫn độ về Mỹ để xét xử vì hành vi thực hiện hoạt động gián điệp.

Ông Julian Assange đã bị Đại sứ quán Ecuador giao nộp cho cảnh sát Anh. Trong thông báo, ông Pompeo tái khẳng định Mỹ đã chính thức yêu cầu Anh về việc dẫn độ ông Assange, người từng tị nạn 7 năm trong Đại sứ quán Ecuador và được Ecuador trao tư cách công dân. Nếu bị dẫn độ và xét xử tại Mỹ, "cha đẻ" của WikiLeaks có thể sẽ phải đối diện với tổng án phạt lên tới 175 năm tù. Hiện các cơ quan tư pháp Mỹ đã ra tới 18 tội danh chống lại ông Assange. 

Nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh) từ năm 2012 cho đến khi Chính phủ Ecuador rút quyền tị nạn chính trị của ông Assange hồi tháng 4/2019, sau đó ông đã bị cảnh sát Anh bắt giữ.


Anh ký quyết định dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ Anh ký quyết định dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Sajid Javid cho biết ông đã ký quyết định đồng ý dẫn độ Julian Assange, người sáng lập mạng lưới Wikileaks sang xét xử tại Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước