Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc chống biến đổi khí hậu

Vân Ánh-Thứ năm, ngày 28/01/2021 11:26 GMT+7

VTV.vn - Các thông điệp của tân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu đã cho thấy rõ điều này.

Trong phát biểu ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố lợi ích của Mỹ bao gồm hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, mặc dù nó phải nằm trong khuôn khổ các quan ngại hiện có của Mỹ về Trung Quốc.

Ông Antony Blinken - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - cho biết: "Quan hệ Mỹ - Trung cũng có những mặt hợp tác mà rõ ràng là ở vấn đề khí hậu, vấn đề này nằm trong lợi ích của Trung Quốc và Mỹ, trong lợi ích của các nước trên toàn thế giới phải đạt được tiến bộ cụ thể để chống lại sự ấm lên toàn cầu".

Tân đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry cũng cho hay, nước Mỹ sẽ cố gắng tách bạch các cuộc đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề chống biến đổi khí hậu ra khỏi những bất đồng khác giữa hai nước "bởi khí hậu là vấn đề có tầm quan trọng riêng. Vì thế chúng ta phải cấp thiết tìm cách tách riêng vấn đề này ra để đạt được tiến triển".

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao nay là đặc phải viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, nước Mỹ không thể một mình ngăn chặn được đà tăng của nhiệt độ toàn cầu.

Trung Quốc cũng đã kêu gọi chính quyền mới ở Mỹ tái lập các mối quan hệ song phương sau thời gian căng thẳng vừa qua.

Mỹ hủy kế hoạch đưa các công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen Mỹ hủy kế hoạch đưa các công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen

VTV.vn - Theo nguồn tin của Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump vừa loại bỏ kế hoạch đưa các công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc vào danh sách đen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước