Mỹ - Nga cạnh tranh ảnh hưởng tại Bắc Cực

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/01/2021 22:09 GMT+7

Tàu ngầm Mỹ trồi lên trên lớp băng trong một cuộc tập trận tại Bắc Băng Dương vào tháng 3/2020. Ảnh: Hải quân Mỹ.

VTV.vn - Hải quân Mỹ hôm nay đã bắt đầu các cuộc tuần tra thường xuyên ngoài khơi bờ biển Nga ở Bắc Cực.

Theo Washington, động thái này là nhằm ngăn chặn việc Nga củng cố các vị trí ở Bắc Cực.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên tiếng về việc tàu chiến Mỹ tăng cường hiện diện ở Bắc Cực.

Theo ông Shoigu, tình hình quân sự - chính trị trong khu vực hiện đã trở nên phức tạp do các quốc gia hàng đầu thế giới đang giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên và giao thông vận tải.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, Moscow hiện vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ở Bắc Cực với 77 tàu phá băng đang hoạt động, trong đó bao gồm 6 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Một công dân Nga lao xe vào nhà của Đại sứ Mỹ ở Nga Một công dân Nga lao xe vào nhà của Đại sứ Mỹ ở Nga Nga tăng cường sự hiện diện tại Syria, mở rộng căn cứ sát Mỹ Nga tăng cường sự hiện diện tại Syria, mở rộng căn cứ sát Mỹ Nga nỗ lực giúp Syria phá thế bao vây do các lệnh trừng phạt của Mỹ Nga nỗ lực giúp Syria phá thế bao vây do các lệnh trừng phạt của Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước